Hoàng thành Thăng Long rực rỡ với ‘Tết Việt’

Nhiều hoạt động thú vị sẽ được tổ chức như triển lãm tư liệu, di sản hình ảnh Tết nguyên đán từ xưa đến nay; trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng; giới thiệu phong tục tập quán gói bánh chưng, làm hoa trang trí ngày Tết… Một số nghi lễ truyền thống sẽ được thể nghiệm như lễ ông Công ông Táo, dựng cây nêu (22 tháng Chạp), lễ dâng hương khai xuân (mùng 9 tháng Giêng). 

Ban tổ chức sẽ tái hiện không gian dâng hương điện Kính Thiên. Khu vực sân Đoan Môn cũng được trang trí tiểu cảnh hoa sinh động, rực rỡ và các trò chơi dân gian như đi cầu tre, kéo co, bập bênh, đánh đu, ném vòng, biểu diễn múa tứ linh… sẽ là sân chơi vui nhộn cho khách tham quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm