Khai hội Đền Và lớn nhất xứ Đoài vào ngày 7-2-2020

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 7 đến 10-2-2020 (tức ngày 14 đến 17 tháng Giêng năm Canh Tý 2020). Điểm nhấn là lễ rước kiệu qua sông, diễn ra vào rạng sáng 8-2-2020, tức ngày 15 tháng Giêng. 

Lễ hội Đền Và hằng năm nhằm thể hiện lòng biết ơn công đức của Thánh Tản - người được xứng danh là “Nam thiên Đệ nhất Phúc đẳng Thần” trong tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Ngoài công lao trời biển với dân với nước, người còn có những việc làm rất gần gũi nhưng mang lại kết quả to lớn cho đời sống vật chất, sản xuất, tinh thần của nhân dân như dạy dân săn bắt, cách tìm ra lửa, cách chống hạn, dạy nhân dân múa hát, hay biết giữ gìn bảo tồn các loài sinh vật...

Đền Và thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử quý báu, Đền Và đã được Bộ VH-TT&DL xếp hạng vào năm 1964.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm