Khai mạc trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên

Tham gia trại sáng tác có 40 nghệ nhân của chín dân tộc vùng Tây Nguyên như: Xơ Đăng, Bahnar, Giẻ-Triêng, Ê Đê, Jarai...

Tượng gỗ của các dân tộc người Tây Nguyên gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số như hình tượng người mẹ cõng con, phụ nữ cõng gùi lên rẫy, phụ nữ giã gạo, dệt vải, đàn ông đi săn…

Khai mạc trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên ảnh 1

Nghệ nhân dân tộc Jarai đang tạc tượng người đàn ông đi săn. Ảnh: HUY HÀ

Nghệ nhân Blong Viên (dân tộc Jarai, ở Kon Tum) cho biết để làm một tượng gỗ cần từ năm đến sáu nhân công thực hiện trong ba ngày liên tục. Đặc biệt người Jarai chỉ dùng rìu để đẽo mà không dùng bất kỳ một vật dụng nào khác.

Sau khi kết thúc trại sáng tác, toàn bộ tượng được sáng tác dịp này sẽ dành tặng Ban Quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trại sáng tác kéo dài đến ngày 24-11.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm