Kịch Phú Nhuận sinh nhật dài ngày

Tại những buổi diễn này đều có những  hình thức event nho nhỏ để cảm ơn các lãnh đạo ngành, đồng nghiệp và báo chí đã đồng hành cùng sân khấu này suốt 15 năm qua.  
Đặc biệt, suất diễn Đàn bà mấy tay phỏng tác tiểu thuyết Giông tố của nhà văn Vũ Trọng Phụng vào tối 16-8, sảnh trước sân khấu Phú Nhuận đã được biến thành bối cảnh miền Bắc những năm 1940 với những đình làng, hàng quán nước nôi, cô đầu... 

Nghệ sĩ nhân dân – bà bầu Hồng Vân

Nhiều diễn viên trẻ trong trang phục miền Bắc xưa cũng đã hóa trang thành người đương thời với những trai thanh, gái lịch Hà thành lẫn những cô cậu nhà quê, váy đụp, đồ nấu buôn bán quà quê như kẹo dồi chó, kẹo lạc, chè lam, bánh trôi bánh chay… Với hình thức tặng những món bánh kẹo đó cho khán giả. 

Nghệ sĩ nhân dân – bà bầu Hồng Vân cũng đã hồ hởi đứng ngay cửa khán phòng chào đón khán giả dù những đêm đó mình không diễn. Khán giả cũng đã dành nhiều tràng vỗ tay cho các vở diễn, đặc biệt là Đàn bà mấy tay – tức Giông tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm