Lễ tắm Tượng Phật trong Tết Chol Chnăm Thmay ở Cần Thơ

Đây là ngày cuối cùng của tết (từ ngày 14 đến ngày 16-4 hàng năm), nghi thức tắm tượng Phật diễn ra duy nhất trong năm vào dịp này.

Lễ tắm tượng Phật mang ý nghĩa tiễn đưa không khí nóng bức của mùa khô, gột rửa những điều không may của năm cũ để bước vào năm mới với tinh thần mới mẻ. Lễ tắm tượng Phật đồng loạt diễn ra tại tất cả các ngôi chùa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có TP Cần Thơ.

PLO ghi nhận nghi thức tắm tượng Phật trong ngày thêm tuổi tại Cần Thơ: 

Nước dùng để tắm tượng Phật gọi là tưk-ốp (nước thơm, nước ướp hương).

Lễ tắm tượng Phật diễn ra sau buổi cầu nguyện cho người thân đã khuất.

Trước ngày Thngay Lơn- săk còn có lễ đắp núi cát tại chùa (ngày nay cát có thể được thay bằng lúa hoặc gạo) mang ý nghĩa tưởng nhớ công ơn người đi trước.

Các nhà sư và phật tử Khmer đều tham gia tắm tượng Phật.

Đến với Lễ tắm tượng Phật, ai cũng bày tỏ tấm lòng thành kính.

Trong Lễ tắm tượng Phật, các phật tử còn được những vị sư ở chùa ban phước lành, gửi lời chúc những đều may mắn.

Nhiều trò chơi dân gian vui nhộn cũng diễn ra trong dịp này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm