Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo kế hoạch, liên hoan có sự tham gia của các tỉnh với loại hình di sản gồm: Nhã nhạc cung đình (Thừa Thiên-Huế), cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), dân ca quan họ (Bắc Ninh), đờn ca tài tử (Bạc Liêu), dân ca ví giặm (Hà Tĩnh), nhảy lửa (Hà Giang), hát chầu văn (Nam Định), múa xòe Thái (Sơn La), trò diễn xuân phả (Thanh Hóa), hát bài chòi (Quảng Nam), hát then của dân tộc Tày, nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu (Tuyên Quang)...

Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 có sự tham gia của các huyện, TP trong tỉnh và mời một số đoàn đại biểu quốc tế, các địa phương, đại sứ quán các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Lễ khai mạc liên hoan và lễ hội sẽ diễn vào tối 21-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm