Lộ diện người đẹp HH Đại Dương có số đo vàng 90-60-90

Đêm bán kết toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 diễn ra tại TP.HCM đã chọn ra 34 người đẹp xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết vào ngày 28-10 tới.

Các người đẹp đã trải qua ba phần thi gồm trình diễn mở màn, bikini và trang phục dạ hội.

Điều khiến BGK vô cùng bất ngờ là trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là sự xuất hiện cô gái sở hữu số đo vàng 90 – 60 – 90 Nguyễn Thị Hoài Ny.

Nguyễn Thị Hoài Ny (SBD 355) sinh năm 1995, cao 1,70m đến từ Quảng Bình. Cô hiện là sinh viên Đại học Quảng Bình. Từ nhỏ, Hoài Ny đã được Trời phú vóc dáng chuẩn. Tuy nhiên, để sở hữu “số đo vàng”, cô gái luôn dành thời gian tập luyện với chế độ ăn uống điều độ.

Đến với Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Hoài Ny muốn kêu gọi bảo vệ môi trường biển Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng, trong đó có quê hương Quảng Bình của cô. Hoài Ny cũng chính là cô gái “vượt bão số 10” đến Hà Nội dự vòng sơ tuyển miền Bắc của Hoa hậu Đại dương. 

Ngoài ra, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 còn có những người đẹp sở hữu “vòng eo con kiến”.

Có thể kể tên ra đây Cẩm Tú (SBD 369, nghệ danh Thanh Tú, con gái diễn viên Kiều Trinh) với số đo ba vòng: 86-59-87. Nguyễn Thị Cẩm Tú sinh năm 1997 và hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen.

Nguyễn Băng Tâm (SBD 391) cao 1,72m, cũng sở hữu số đo lý tưởng: 80 – 58 – 92. Trong khi đó, H’ăng Niê (SBD 406), Trần Thị Diệu Thùy (411) và Lê Âu Ngân Anh (410) cũng không chịu “kém cạnh” vì có số đo vòng 2 là 58cm. 

Cùng ngắm top 34 người đẹp lọt vào chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 trong trang phục bikini:

Nguyễn Thị Hoài Ny chính là cô gái sở hữu “số đo vàng” 90 – 60 – 90 hiếm có. Nguyễn Thị Hoài Ny (SBD 355) sinh năm 1995, cao 1,70m đến từ Quảng Bình. Cô hiện là sinh viên Đại học Quảng Bình.

Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú (con gái diễn viên Kiều Trinh) với số đo 3 vòng: 86-59- 87. Nguyễn Thị Cẩm Tú sinh năm 1997 và hiện là sinh viên ĐH Hoa Sen.

Thí sinh H’ăng Niê - người dân tộc Ê Đê là gương mặt quen thuộc trong nhiều đấu trường nhan sắc. Cô cũng không “kém cạnh” các thí sinh khác vì có số đo vòng 2 là 58 cm.

Thí sinh Nguyễn Băng Tâm (SBD 391) cao 1,72m, cũng sở hữu số đo lý tưởng: 80 – 58 – 92.

Thí sinh Đặng Thị Hương Giang.

Thí sinh Hoàng Thị Hương Ly.

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang.

Thí sinh Nguyễn Võ Thiên Hương.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Tú.

Thí sinh Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Uyên.

Thí sinh Trần Thị Tuyết Nhi.

Thí sinh Lê Âu Ngân Anh.

Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi.

Thí sinh Đậu Thị Mỹ Linh.

Thí sinh PhạmThị Ánh Dương.

Thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Châu.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Thí sinh Đồng Mai Ngân.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích.

Thí sinh Công Thị Hằng Nga.

Thí sinh Nguyễn Thị Diệu Linh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm