Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu

Vai diễn Minh Minh trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm với Minh Hằng. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện thú vị về những kỷ niệm “mang bầu” của cô ca sĩ, diễn viên trẻ này.

Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 1

- Sau vai diễn Minh Minh, bạn nhận được phản hồi thế nào từ khán giả?

- Chị Minh Minh, Minh Minh ơi, Minh Minh kìa… Mọi người toàn gọi Minh Hằng như vậy thôi. Mới đầu nghe thấy hơi lạ nhưng bây giờ quen rồi và thấy vui vì được gọi như vậy.

- Nhận vai diễn chính trong “Ngôi nhà hạnh phúc”, bị áp lực ra sao?

- Nếu nói không có áp lực thì không đúng. Ngược lại, tôi cũng như các diễn viên khác gặp khá nhiều áp lực khi nhận vai vì Ngôi nhà hạnh phúc được nữ diễn viên Song Hye Kyo thể hiện rất thành công. Tôi không dám so sánh mình với ngôi sao Hàn Quốc nhưng tôi vui vì đã làm mới nhân vật Minh Minh theo cách của mình.

- So với phiên bản gốc thì phiên bản Việt đổi mới bằng việc mang bầu của Minh Minh và Bảo Yến. Theo bạn, vì sao lại có sự đổi mới này?

- Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói: Muốn đem đến một cái kết có hậu cho bộ phim. Tôi thấy điều này hoàn toàn hợp lý và cũng tạo nên nhiều bất ngờ cho Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt.

Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 2

- Có ai thắc mắc về việc “mang bầu” của Minh Hằng không?

- Những ngày đầu vác “bụng bầu” đi diễn, ai nhìn thấy tôi đều ngạc nhiên. Có người nói Minh Hằng lấy chồng lúc nào mà đã có bầu rồi; có người lại nói đang trẻ vậy đã mang bầu hoặc cô này mới thấy hát trên tivi mà giờ đã mang bầu to thế… Hằng thấy mắc cỡ quá. Nhưng khi xem lại phim, Hằng thấy rất hài lòng vì mình đã nhập vai một “bà bầu” rất tốt.

- Chưa từng có kinh nghiệm bầu bí, làm sao để Hằng diễn giống một bà bầu?

- Mình phải tham khảo các bà bầu rất nhiều, từ hình thức đến tính cách, điệu đi, rồi cái bụng làm sao cho thật giống một phụ nữ đang mang thai. Xem phim nếu ai không biết Minh Hằng thì nghĩ “Minh Minh” mang bầu thật (cười)...

- Cảm nhận của Hằng lúc “mang bầu” như thế nào?

- Lúc đó tôi không còn là tôi nữa mà là nhân vật Minh Minh. Vì vậy, Minh Minh rất hạnh phúc và vui sướng khi mang trong mình một thiên thần bé nhỏ với người mình yêu.

- Những lúc đó bạn có ước mơ về một gia đình và những đứa trẻ?

- Có chứ! Đó là điều trong tương lai mà tôi muốn hướng tới.

- Sau vai diễn Minh Minh, Hằng sẽ đảm nhận vai diễn nào tiếp theo?

- Mỗi năm Hằng chỉ tham gia khoảng 2 bộ phim thôi, thời gian còn lại là dành cho việc ca hát. Trong thời gian tới, Hằng sẽ không nhận thêm lời mời đóng phim nào nữa.

Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 3

- Bạn thích được gọi là ca sĩ Minh Hằng hay diễn viên Minh Hằng?

- Ca sĩ kiêm diễn viên Minh Hằng.

- Làm ca sĩ có giúp gì cho công việc diễn xuất của Hằng không?

- Nhiều lắm, tôi được mọi người biết tới là một ca sĩ trước khi là diễn viên. Chính sự tự tin đứng trước công chúng cũng như ống kính truyền hình khi hát làm cho tôi không thấy bỡ ngỡ, hay khó khăn nhiều khi đóng phim.

- Là cô gái thông minh, xinh đẹp và nổi tiếng, chắc hẳn Hằng không ít “cây si” vây quanh?

- (Cười) Những cây si chỉ vây quanh thôi. Tôi có thấy cây nào lên tiếng “iu” đâu.

- “Anh ấy” của Hằng là người như thế nào?

- Xin đừng hỏi tôi về chuyện tình cảm, tôi muốn giữ một chút gì đó cho riêng mình.

- Năm 2010, Hằng đã có dự định gì mới chưa?

- Tôi dự định sẽ ra một album mới với sự thể hiện của ca sĩ Minh Hằng năng động và tự tin, quyến rũ và gợi cảm.

Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 4
Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 5
Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 6
Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 7
Minh Hằng và những kỷ niệm... mang bầu ảnh 8

Theo Vương Minh (Zing)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm