Một nhà báo Việt Nam được giải thưởng báo chí môi trường

Nhà báo Hoàng Quốc Dũng.
Nhà báo Hoàng Quốc Dũng.

Ông Hoàng Quốc Dũng, phóng viên của báo Tiền phong đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Diễn đàn nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), đã trở thành đại diện của khu vực châu Á vinh dự nhận giải thưởng của Reuters-IUCN.

Một thông cáo báo chí đăng tải trên trang web IUCN cho hay, ông Dũng đã được trao giải thưởng trị giá 5.000 USD nhờ bài viết về đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên biên giới xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Được biết, ông Dũng là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Reuters-IUCN trong 10 năm qua.

Ngoài ông Hoàng Quốc Dũng, Reuters-IUCN cũng trao giải thưởng cho các đại diện của 5 khu vực khác nhau gồm: Châu Phi nói tiếng Anh và Trung Đông; châu Âu; châu Phi nói tiếng Pháp; châu Mỹ Latin; Bắc Mỹ, châu Đại Dương và vùng Caribê.

Các nhà báo đại diện cho 6 khu vực đã được lựa chọn từ 350 bài báo in tại 5 châu lục.

Giải thưởng báo chí dành cho các tác phẩm xuất sắc viết về môi trường do IUCN và Reuters thành lập 1998. Mục đích của giải thưởng là giúp nâng cao nhận thức toàn cầu về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững, thông qua việc khuyến khích chất lượng các bài báo viết về môi trường trên toàn cầu.

Theo An Bình (Dân trí/IUCN )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm