Nghi ngờ Lam Trường đã kết hôn

Sau lễ đính hôn được tổ chức vào tháng 5/2013, dư luận hồi hộp chờ đợi ngày Lam Trường chính thức đón nàng về dinh. Tuy nhiên, dường như quá bận rộn với lịch đi hát, quản lý chuyện kinh doanh riêng... nên anh Hai ít khi nhắc tới chuyện cưới hỏi hay những chủ đề có tính chất riêng tư. Thế nhưng cuối tuần vừa rồi, Yến Phương - vợ chưa cưới của Lam Trường chia sẻ trên trang cá nhân trạng thái "đã kết hôn".

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Rất nhiều bạn bè và người hâm mộ nhanh chóng gửi tới cặp đôi những lời chúc mừng ngọt ngào. Hoàn toàn khác thái độ kín tiếng trước đây, Yến Phương nhiệt tình cám ơn mọi lời. Cô cũng chia sẻ: "Too busy to make announcement babe" (tạm dịch: "Quá bận để thông báo với mọi người, bé ạ"). Điều này khiến dư luận càng có cơ sở để củng cố niềm tin anh Hai Lam Trường đã bị người đẹp "trói chân". Một số người cho rằng có thể nam ca sĩ tuổi Hổ đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn với vợ chưa cưới và hôn lễ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khi mới công bố chuyện đính hôn, Lam Trường từng tiết lộ có thể cuối năm 2013, khi Yến Phương lo ổn thỏa chuyện học hành, hai người sẽ kết hôn. Thế nên, các fan của anh Hai đang rất háo hức chờ ngày thần tượng chia sẻ về những dự định trăm năm hạnh phúc.

Gần đây, Lam Trường và Yến Phương cũng cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Nửa kia của nam ca sĩ Mong em hạnh phúc thỉnh thoảng lại chia sẻ một bức hình chụp chung. Cô cũng mới thay đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội là hình chụp chung với Lam Trường. Họ cũng ngọt ngào gọi nhau là vợ chồng.

Nghi ngờ Lam Trường đã kết hôn ảnh 1

Yến Phương cởi mở, thoải mái chia sẻ hình ảnh chụp chung với ông xã hơn thời gian trước.

... Lam Trường thỉnh thoảng cũng đưa ra những lời bình luận nhẹ nhàng nhưng rất ý nghĩa dưới bức hình vợ đăng tải. Sau khi xem ảnh chụp chung, có người cho rằng Lam Trường hơi "ngầu" bên Yến Phương. Nhưng anh lại nói thích chiếc kính đang đeo bởi nó là đồ "em lựa cho anh".

Nghi án Lam Trường và Yến Phương yêu nhau đã dấy lên từ vài năm trước. Tuy nhiên, cả hai đều rất kín tiếng và không thích công khai hình ảnh chụp chung trên các mạng xã hội, trang cá nhân... Tới tháng 5 vừa rồi, cặp đôi chính thức đính hôn ngay tại nhà hàng tiệc cưới của Lam Trường ở TP.HCM. Tuy nhiên, sự kiện này cũng được bảo mật kín kẽ. Chỉ có các thành viên trong gia đình hai bên và bạn bè thân thiết được mời tới dự tiệc đính hôn. Không một hình ảnh nào về bữa tiệc lọt ra ngoài cho tới khi Yến Phương bỗng dưng đăng tải một bức hình mình diện áo dài đỏ trong ngày đính ước lên trang cá nhân. Nhưng vài phút sau đó, cô vội vã xóa đi để tránh bị dư luận chú ý, bàn tán.

Người đẹp 9X từng không tiếc lời khen ngợi vị hôn phu là người đàn ông lý tưởng. Trong mắt của hot girl xinh đẹp này, Lam Trường là người bình dị, anh thích ăn những món đơn giản mà không cầu kỳ. Những khi rảnh rỗi, anh có thể xuống bếp nấu ăn cho người thân.

Không dừng ở đó, Yến Phương thậm chí còn dùng từ "hoàn hảo" để nói về người đàn ông của mình: "Người đàn ông của tôi sống rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, anh biết nghĩ cho mình cho người. Anh biết nhẫn nhịn, biết hy sinh, biết cam chịu. Hầu như những chuyện tôi biết về anh đều qua những người thân, fan của anh, dù là người đàn ông của tôi nhưng anh chưa bao giờ chính miệng kể lể với tôi điều gì. Tôi cảm thấy tự hào về anh ở điểm đó. Anh sống đúng bản chất một người đàn ông mà không phải đàn ông nào cũng làm được".

Trong khi đó, Lam Trường từng tiết lộ sự chênh lệch tuổi tác không phải là vấn đề lớn của của hai người. Anh cũng không giấu diếm việc tìm thấy sự bình yên bên người vợ trẻ: "Điều tôi mong muốn nhất hiện nay là sự bình an, thoải mái và một điểm tựa về tinh thần. Tôi cảm nhận được rất rõ rệt điều đó khi bên cạnh Yến Phương. Và có lẽ, đó cũng là sợi dây giúp chúng tôi đến gần nhau hơn".

Đôi khi không bận rộn với việc học hay chuyện kinh doanh, Yến Phương cũng tháp tùng Lam Trường đi diễn. Cô ghi lại những khoảnh khắc anh hát và giao lưu với người hâm mộ rồi chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm