Người Cơ Tu lần đầu diễn ở phố cổ Hội An

Tại đây, các nhóm múa của đồng bào Cơ Tu thuộc ba huyện miền núi Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam sẽ luân phiên trình diễn những điệu múa truyền thống Tung Tung Ya Yá, trống chiêng diễu hành từ chùa Cầu đi dọc theo các khu phố cổ.

Nhiều du khách trong và ngoài nước đã hào hứng tham gia đoàn diễu hành và nhảy múa cùng đồng bào. Các sản phẩm truyền thống của đồng bào như trang sức mỹ nghệ thủ công, vải dệt thổ cẩm, đặc sản địa phương được trưng bày và bán tại Bảo tàng Di sản vô giá cũng thu hút du khách. Đêm hội được tổ chức từ ý tưởng của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn vốn gắn bó với Hội An, Quảng Nam, rằng “bảo tồn văn hóa phải được tác động từ bên ngoài, khi người dân tộc nhìn thấy văn hóa của mình được mọi người quan tâm yêu thích, họ sẽ càng cố gắng để giữ gìn”. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP Hội An và sự giúp sức của những nhà tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm