Nhà lý luận phê bình điện ảnh, Phó GS-TS Phạm Ngọc Trương từ trần

Nhà lý luận phê bình điện ảnh, Phó GS-TS Phạm Ngọc Trương từ trần ảnh 1Nhà LLPBĐA Phạm Ngọc Trương quê quán Hà Nội, tham gia cách mạng năm 1946, là chiến sĩ quyết tử Liên khu I – Hà Nội, là cán bộ văn nghệ trung đoàn Thủ Đô, Sư đoàn 308. Năm 1955, ông chuyển về làm cán bộ nghiên cứu tại Cục điện ảnh. Năm 1960, ông sang học tại trường ĐH Điện ảnh Mátxcơva. Trong suốt quá trình công tác, ông từng nắm giữ các chức vụ: Phó tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Văn học Nghệ thuật Trung ương, Hiệu trưởng Trường Điện ảnh Việt Nam tại TPHCM. Ông được phong Phó Giáo sư năm 1992.

Phó GS-TS Phạm Ngọc Trương là một cây bút LLPBĐA sắc sảo. Ông là tác giả của nhiều bài viết đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành; là tác giả của các cuốn sách “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong phim truyện” (năm 1968), “Phim tài liệu” (năm 1969), “Sơ thảo lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam” (viết chung, 1983), “Điện ảnh Việt Nam – một số tư liệu lịch sử và mấy vấn đề hiện nay” (1995) và là đồng tác giả của nhiều cuốn sách mang tính chuyên đề khác, trong đó có một số được xuất bản bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Ý, Tiệp, Bungary…).

Về đào tạo, ông là giảng viên môn LLPB Lịch sử Điện ảnh tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học trong cả nước từ năm 1971. Năm 1994, ông được nhận giải thưởng của Hội nhà văn cho cuốn sách “Về lý luận phê bình văn học nghệ thuật” (nhiều tác giả).

Linh cữu của ông hiện được quàn tại Nhà tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn. Lễ viếng bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 1-4, lễ truy điệu lúc 7 giờ sáng ngày 2-4.

Theo H.G (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm