Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: Nghỉ sáng tác, đi du học

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhận Giải Mai Vàng 2008. Ảnh: T.Thạnh
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhận Giải Mai Vàng 2008. Ảnh: T.Thạnh

Anh nói: “Dù ít nhiều, tôi đã gặt hái được những thành tựu nhất định, điển hình là Giải Mai Vàng vừa qua. Nhưng chính giải thưởng này là một áp lực to lớn đối với tôi. Tôi quyết định du học về âm nhạc trong vài tháng tới như các đàn anh: nhạc sĩ Đức Trí, Việt Anh. Cả gia đình đều ủng hộ quyết định của tôi. Thật sự, ý tưởng này chỉ đến khi tôi mang Giải Mai Vàng 2008 về nhà. Để công việc học tập được trọn vẹn và tập trung, cái tên Nguyễn Hồng Thuận sẽ tạm thời không xuất hiện trên thị trường âm nhạc VN ít nhất 2 năm”.

Theo T.Tr (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm