Nhạc sĩ Xuân Hồng được truy tặng Anh hùng

Cố nhạc sĩ Xuân Hồng tên thật Nguyễn Xuân Hồng, sinh ngày 12 tháng 12  năm 1928, mất ngày 14 tháng 5 năm 1996nguyên Trưởng đoàn Văn công Quân Giải phóng miền Nam, Tổng thư ký Hội nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam...

Nhạc sĩ Xuân Hồng - Ảnh tư liệu 

Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 2, năm 2000) cho các tác phẩm: Xuân chiến khu, Bài ca may áo, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Người mẹ của tôi .

Ông được gọi là "vua" về sáng tác các ca khúc mùa xuân như Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Mùa xuân bên cửa sổ,  Xuân chiến khu... Ngoài ra còn có các ca khúc nổi tiếng khác Chiếc khăn tay, Nắng Sài Gòn, Nụ hôn, Cây đàn ghi ta của đại đội ba, Người mẹ Việt Nam ...

Xem clip NSND Lê Dung trình bày ca khúc  Mùa xuân trên TP.HCM

Trước đó, ngày 30-4-2004, ông được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập. 

Được biết, ông là cha chồng của ca sĩ Ngọc Ánh. 

Hiện nay, tên của ông được đặt cho một con đường tại quận Tân Bình, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm