Phản đối lễ hội coi động vật là công cụ mua vui

Theo ông Thanh, Tổ chức Động vật châu Á rất thất vọng khi Ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Ném Thượng vẫn quyết định tổ chức phần nghi lễ chém lợn.

 Về quan điểm của tổ chức đối với các lễ hội tương tự, ông nêu ý kiến: “Tổ chức Động vật châu Á phản đối tất cả lễ hội có sử dụng động vật theo hướng đối xử tàn ác đối với chúng. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ sớm không còn bất kỳ lễ hội nào sử dụng động vật theo hướng ngược đãi chúng nữa” - ông Thanh nói.

Trong ngày 25-2 (tức 7-1 âm lịch) đã diễn ra một số lễ hội được chú ý, trong đó có lễ hội Tịch Điền (ở Duy Tiên, Hà Nam). Đây là lễ hội tái hiện sự kiện vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày, mở đầu phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông. Cũng trong ngày UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ đã tổ chức khai hội đền mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương. Ngoài ra, vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 lễ hội Chợ Viềng (Nam Định) cũng chính thức khai hội…

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm