Phục dựng mô hình thuyền câu của đội hùng binh Hoàng Sa

Thuyền câu này cách đây hàng trăm năm đội hùng binh Hoàng Sa từng sử dụng giong buồm ra khơi khai thác biển Ðông, đo vẽ bản đồ, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa liên tiếp trong nhiều thế kỷ (nhiều nhất là trong thế kỷ 19). Sau khi hoàn thành, mô hình thuyền câu và các hiện vật đội hùng binh Hoàng Sa từng sử dụng năm xưa sẽ được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải ở thôn Ðông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Phục dựng mô hình thuyền câu của đội hùng binh Hoàng Sa ảnh 1
Ngư dân huyện đảo Lý Sơn mặc trang phục đội hùng binh Hoàng Sa trong lễ rước mô hình thuyền câu tại lễ khao lề thế lính Hoàng Sa mỗi dịp tháng 3 âm lịch hằng năm - Ảnh: Minh Thu

Hiện tại Bảo tàng Quảng Ngãi cũng đã sưu tập khá nhiều văn bản cổ vốn được lưu giữ tại các tộc họ trên đảo Lý Sơn cũng như dọc ven biển Quảng Ngãi; các bộ chính sử, các châu bản triều Nguyễn, các bộ sử sách của các học giả trong và ngoài nước có ghi chép về hải đội Hoàng Sa để đưa về trưng bày tại Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải.

Dự kiến ngày 17-12, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi phối hợp với Công ty CP Tu bổ di tích và thiết bị văn hóa trung ương sẽ tiến hành sắp đặt các hiện vật liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa tại Bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải; đồng thời lắp đặt hoành phi, câu đối, các hiện vật tế tự tại đình làng An Vĩnh ở huyện đảo Lý Sơn vừa mới được khôi phục, xây dựng xong.

Theo MINH THU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm