Phục dựng vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam

Đây là vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam do cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác vào năm 1964.

Vở Cô Sao được công diễn lần đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp 20 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 2-9-1965.

Tác phẩm kể về cuộc đời cô gái dân tộc Thái. Do những hủ tục cô phải sống đơn độc trong rừng sâu ở Sơn La. Tại đây, cô bị các thế lực phong kiến và thực dân áp bức, đưa vào đội múa xòe phục vụ thực dân. Tuy nhiên, qua lần gặp những người tù chính trị tại Sơn La, cô đã được giác ngộ và đi theo cách mạng...

Tác phẩm sẽ do các nghệ sĩ Nhà hát Vũ kịch Việt Nam thể hiện.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm