Sẽ xin lỗi cô dâu, chú rể

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc Trung tâm lễ hội văn hóa du lịch Lâm Đồng, Phó ban tổ chức (BTC) cho biết, mười ngày nữa đích thân ông sẽ đến tận nơi ở của từng cặp cô dâu, chú rể tham gia trong đám cưới hoa (đám cưới tập thể) để xin lỗi và gửi tặng lại nhẫn vàng trị giá một triệu đồng. Trước đó, hơn 60 đôi uyên ương tham gia chương trình này đã gửi đơn khiếu nại phản ánh Công ty cổ phần Truyền thông Thế Giới Mới (đơn vị tổ chức) không thực hiện đúng lời hứa ban đầu như trao nhẫn cưới bằng bạc mạ vàng, không trao thẻ ATM một triệu đồng, không sắp xếp khách sạn cho một số cặp, không có album và đĩa CD đám cưới...

Nói thêm về sự cố này, ông Trương Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BTC Festival hoa Đà Lạt 2007, cho biết đây là một thiếu sót lớn trong công tác quản lý. Trong 19 chương trình chính của festival, BTC trực tiếp chỉ đạo năm chương trình chính (lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ hội đường phố, hội chợ triển lãm hoa quốc tế và hội chợ thương mại du lịch Đà Lạt). Còn những chương trình hưởng ứng chủ yếu thực hiện theo phương cách xã hội hóa. “BTC phân công cho Trung tâm lễ hội văn hóa du lịch Lâm Đồng chịu toàn bộ trách nhiệm những chương trình hưởng ứng này. Nhưng có lẽ trong quá trình làm đã không chặt chẽ nên dẫn đến sự việc các cặp cô dâu, chú rể không hài lòng...” - ông Thu nói. Cũng theo ông Thu, các đôi uyên ương tham gia đám cưới tập thể chỉ tốn hơn sáu triệu đồng để được một chuyến du lịch lên Đà Lạt. BTC đã lo đưa đón từ TP.HCM lên Bảo Lộc tham quan, rồi đưa về dự festival (tham quan Đà Lạt, tổ chức lễ cưới, tổ chức thành tour du lịch, dạ hội tiệc...). “Tôi có yêu cầu phía bên trung tâm chấn chỉnh lại. Album làm lại cho người ta, nhẫn làm lại cho đàng hoàng. Còn về chỗ nghỉ thì đúng là ngoài sức của BTC. Đông quá, ngay khách mời của chúng tôi cũng chưa sắp xếp được chỗ ngủ...” - ông Thu nói.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm