Tác giả Nỗi buồn hoa phượng từ trần

Cách đây năm năm, nhạc sĩ Thanh Sơn đã từng mổ tim, từ đó đến nay sức khỏe ông giảm sút khá nhiều.

Nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật là Lê Văn Thiện, sinh năm 1938 tại Sóc Trăng. Ông được biết đến từ thập niên 60 của thế kỷ 20 với những ca khúc trữ tình nói về tuổi học trò: Nỗi buồn hoa phượng, Phượng buồn, Nhật ký đời tôi, Lưu bút ngày xanh, Mùa hoa anh đào… Bên cạnh những ca khúc miền Nam, ông cũng có rất nhiều ca khúc viết về các vùng đất khác được khán giả yêu mến: Thương về cố đô, Đôi lời gửi Huế…

Lễ viếng bắt đầu từ trưa nay (5-4) đến hết ngày 8-4 tại nhà riêng nhạc sĩ Thanh Sơn 100/40/14 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Lễ động quan vào 6 giờ sáng 9-4, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang công viên Bình Dương (huyện Bến Cát, Bình Dương).

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm