Thí sinh Vietnam’s Got Talent uống nhầm axit: Chương trình không được cấp phép

Theo VTC, trước sự việc thí sinh Vietnam’s Got Talent uống nhầm axit trong tiết mục ảo thuật đêm bán kết 4, đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết chương trình Vietnam’s Got Talent là một chương trình tổng hợp, do đài truyền hình Việt Nam trực tiếp phối hợp với BHD thực hiện, không có sự thẩm định cấp phép của cơ quan chức năng.
Liên hệ với ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam, ông cho biết sự cố sự xảy ra thuộc trách nhiệm của VTV3, VTV3 sẽ lên tiếng về vấn đề này.
Hiện đại diện VTV3 vẫn chưa lên tiếng về sự cố đáng tiếc trên sân khấu trực tiếp tối qua.

Trước đó, trong đêm bán kết 4 Vietnam's Got Talent phát sóng tối 11/1, Trần Tấn Phát đã mang đến một tiết mục ảo thuật đầy tính may rủi.

Trần Tấn Phát chọn nguyên liệu chính là axit để trong một chiếc ly, 4 chiếc ly còn lại đựng nước. Việc của chàng ảo thuật gia là chọn đúng chiếc ly không chứa axit để uống giữa 5 chiếc ly giống hệt nhau. Đáng tiếc, Tấn Phát đã uống đúng chiếc ly chứa dung dịch gây chết người.
Ở tiết mục này, giám khảo Huy Tuấn là người đảo vị trí 5 chiếc ly công khai trên sân khấu, nên khi Tấn Phát chọn nhầm chiếc ly chứa axit tất cả giám khảo và khán giả đều nhìn thấy, nhưng không một ai phản ứng gì cho đến khi chàng ảo thuật gia trẻ tuổi vội vã đi vào phía hậu trường sau khi hoàn thành phần thi của mình.

Sự cố gây ảnh hưởng đến tính mạng thí sinh này đã khiến dư luận 'dậy sóng', không ít ý kiến chỉ trích dữ dội nhạc sỹ Huy Tuấn khi đã không ngăn cản tiết mục thất bại của Trần Tấn Phát. 

Tuy nhiên, trả lời báo chí, nhạc sĩ Huy Tuấn thừa nhận anh hoàn toàn bị đơ. Hoang mang, sửng sốt, hoài nghi... Anh đã làm theo sự hướng dẫn của Tấn Phát và nghĩ là thí sinh này có sự đánh dấu tiêng của mình. Khi phát hiện Tấn phát uống đúng ly acid, nhạc sĩ này đã rất hoảng hốt nhưng do thí sinh còn dặn Huy Tuấn rất rõ là dù có bất cứ điều gì xảy ra anh phải ngồi yên tại chỗ "nên tôi chợt nghĩ rằng cậu ấy đã ý thức rất rõ việc mình làm và có khi đó cũng là một phần tiết mục của cậu ấy nên mới dặn tôi như thế", nhạc sĩ Huy Tuấn nói. 

Cũng như phần nhiều khán giả đã bất bình khi xem trực tiếp thấy Tấn Phát uống nhầm ly acid,Ths Lê Thị Lan Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục & Phát triển trí tuệ trẻ em,trả lời trên Infornet: "Tôi kịch liệt phản đối cái gọi là tài năng khi Ban tổ chức đồng ý cho thí sinh lựa chọn uống axit và nước. Nếu đây là một "vở kịch" thì đó là loại kịch dã man nhất bởi nó có thể bị đánh đổi bằng tính mạng của con người".

"Chỉ vì "độc, lạ, sốc" và dám "đổi mạng người lấy view" thì bản chất của chương trình đã là phi giáo dục, khi nó mang tên "giải trí" hay "tìm kiếm tài năng".

Với những chương trình này nên có quy định giới độ tuổi người xem để khán giả chủ động chọn kênh phù hợp, không nên phổ cập đến mọi đối tượng - nhất là trẻ em"-Ths Lê Thị Lan Anh cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm