Tổ chức lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang ở Hải Phòng

Sáng 4-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã chủ trì buổi họp với các cơ quan về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang. Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp thành phố nhân kỷ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang.

Theo kế hoạch, sáng 23-4, cuộc đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện đua thuyền sông Giá (huyện Thủy Nguyên). Đến nay đã có 10 đội đua thuyền rồng đăng ký tham dự cuộc đua trong khuôn khổ lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang, trong đó có bốn đội đến từ các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên.

Trong hai ngày 23 và 24-4, tại khu vực di tích chiến thắng Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) sẽ diễn ra các lễ hội truyền thống gồm lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ dâng hương, lễ tế, lễ tạ.

Di tích Bạch Đằng Giang nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh bên sông Bạch Đằng được biết đến là di tích “ba không”: không thu tiền, không rác thải và không hàng quán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm