TP Hồ Chí Minh: Rộn ràng Tết nguyên tiêu

Đây là "phát pháo" đầu tiên trong những hoạt động chào mừng Ngày thơ Việt Nam và lễ hội Nguyên tiêu xuân Kỷ Sửu. Vào 19 giờ hàng đêm trong suốt thời gian trưng bày thơ (đến hết ngày 9-2), người yêu thơ sẽ được đắm mình trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những giọng ngâm thơ cảm xúc và sống trong không khí bình thơ giữa bát ngát hương trầm của Thiền viện Vạn Hạnh.

Hòa thượng Thích Nhuận Tâm, đại diện ban tổ chức, cho biết đúng ngày rằm tháng Giêng (9-2), tập thơ Thơ ơi, cùng chảy nhé! của hơn 500 thi sĩ do Nhà xuất bản Văn nghệ ấn hành cũng sẽ chính thức ra mắt khán giả.

Cội nguồn - Hội nhập - Sáng tạo sẽ là chủ đề chính Ngày thơ Việt Nam diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng (tức ngày 8-2) tại Công viên Bách Tùng Diệp (góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng, quận 1). Khác với mọi năm, ngày thơ sẽ không diễn ra nguyên ngày mà sẽ bắt đầu từ 19 giờ tối. Ngoài sáu câu lạc bộ thơ tại TP.HCM sẽ trình diễn thơ còn có chương trình giao lưu với các nhà thơ nhiều thế hệ, chương trình bình chọn thơ ấn tượng... Các nhà thơ Trương Nam Hương, Trần Thế Tuyển, Lê Thị Kim, Hồ Thi Ca... sẽ cùng giao lưu đọc thơ.

Lễ hội Nguyên tiêu xuân Kỷ Sửu sẽ khai mạc vào 18 giờ ngày 6-2 tại Trung tâm văn hóa quận 5. Lễ khai mạc sẽ biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống người Hoa như du thuyền, ương ca, cà kheo, lân sư rồng, võ thuật, tạp kỹ và các trò chơi dân gian như đố đèn, câu cá, gieo tú cầu; ngay đêm rằm tháng Giêng (9-2), đêm chính của hội Nguyên tiêu sẽ có những hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc: Biểu diễn nghệ thuật dân gian Hoa: hội Long Đăng, múa hẩu, hóa trang đi cà kheo, du thuyền; biểu diễn thư pháp Bách Phước Đồ... Các đoàn nghệ thuật dân gian người Hoa, đoàn lân sư rồng, xe hoa... theo từng nhóm phong tục, tập quán của người Hoa sẽ cùng diễu hành nghệ thuật đường phố qua các tuyến đường trung tâm quận 5: Trần Hưng Đạo, Lão Tử, Lương Nhữ Học...

Ngoài ra, tại các hội quán người Hoa và nơi tập trung đông người Hoa cũng diễn ra những hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc suốt thời gian diễn ra lễ hội: Lễ Tế thánh tại Hội quán Nghĩa An; lễ hội Long đăng, lễ Thầu đăng tại Hội quán Nhị Phủ; diễu hành nghệ thuật trên đường phố của các đoàn Đại la cổ Triều Quần, Sư Trúc Hiên và đoàn lân sư rồng Đông Phương...

QUỲNH TRANG - THANH NHÃ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm