Trang trí đô thị: Bồi đắp nhiều cái giả, đèn lòe loẹt

Ngày 29-3, tại Hà Nội, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội đã tổ chức phát động cuộc thi thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí TP Hà Nội

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, họa sĩ Trần Khánh Chương (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam) nêu quan điểm, TP có nhiều lộn xộn, việc trang trí TP góp thêm vào sự lộn xộn đó.

“Đây mới chỉ là trang trí trung tâm TP chứ không phải là trang trí TP, vì TP rất rộng. Trang trí đèn lộn xộn, tôi phản đối việc kéo đèn qua đường vì đi qua cảm giác dễ rơi vào đầu” - ông Chương nói. Ông Chương cũng đề nghị xem lại việc trung tâm có nên có các đèn xanh, đèn đỏ hay không.

Tiếp lời ông Chương, họa sĩ Lê Huy Tiếp bày tỏ, phạm vi phát động của cuộc thi rộng, hơn nữa giá trị cho giải thưởng theo ông Tiếp cũng thấp. Họa sĩ Nguyễn Thủy Tiên đánh giá lễ phát động này không đúng tầm, đặt ra nhiều điểm, nên gọi là cuộc vận động thiết kế.

Ngoài ra, theo ông Tiếp, TP có sự lạm dụng ánh sáng, dàn đèn bao quanh như dàn mướp. Ông Tiếp đề nghị trang trí TP nên thiên về cái gì đó bền vững, thật.

“Hiện nay cách trang trí bồi đắp nhiều cái giả, nghĩ cái gì thật, đứng vững nhiều hơn” - ông Tiếp nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm