Trao tặng 100 trống đồng

Được đúc tại Thanh Hóa và đưa ra Hà Nội từ ngày 29-8 phục vụ Đại lễ, 100 chiếc trống có trọng lượng 60kg, đường kính mặt trống 60cm, chiều cao thân trống là 48cm này đã được rước quanh hồ Gươm và thắp hương tại tượng đài Lý Thái tổ trước khi đem ra trưng bày ở Văn Miếu.

Những chiếc trống có hình triện vuông, hình 2 con rồng, hình Khuê Văn Các và dòng chữ “Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội” sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” đã được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Unesco Hà Nội cùng Liên Chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh -Thanh Hóa, Công ty Hữu Nghị Á Châu trao cho các cá nhân, tập thể ở khắp mọi tỉnh thành. Riêng chiếc trống to nhất “Thiên Long hội tụ” với đường kính mặt 1m, cao 79cm khắc hình 1000 con rồng thời Lý được trao cho TP Hà Nội; chiếc “Trống đồng ngàn năm” khắc 100 con rồng được trao cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá ủng hộ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên toàn quốc.

Theo ANTĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm