Triển lãm ảnh hiện vật "40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam"

Theo Đại tá Hồ Văn Thái – Phó chủ nhiệm Cục chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9, 40 năm đã đi qua, nhưng chiến thắng của chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc vẫn mãi đọng lại và gần 300 ảnh, tư liệu, hiện vật được triển lãm, trưng bày sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Đây cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân đến cán bộ, chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã không tiếc xương máu sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một số hình ảnh triển lãm sáng 4-1-2019:

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm ảnh hiện vật "40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam" ảnh 2Đông đảo cựu chiến binh, sỹ quan QK9 tham quan triển lãm

Triển lãm ảnh hiện vật "40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam" ảnh 3Khách tham quan triển lãm ghi lại cảm nghĩ 

Triển lãm ảnh hiện vật "40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam" ảnh 4Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm và hiện vật trưng bày tại triển lãm 

Triển lãm ảnh hiện vật "40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam" ảnh 5 Bộ quần áo bông là di vật của trẻ em bị quân Pôn Pốt sát hại tại Ba Chúc, An Giang  tháng 1-1978.

Hình ảnh và hiện vật được trưng bày tại triển lãm 

Lực lượng địa phương đánh chặn quân Pôn Pốt xâm lược năm 1977

Hình ảnh ông Sơn Ngọc Minh - Chủ tịch Đảng Cách mạng Campuchia thăm công binh xưởng sản xuất vũ khí tại Việt Bắc năm 1950

 

Cán bộ, sĩ quan, cựu chiến binh và người dân tham quan các hiện vật

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm