Triển lãm của Trần Trung Tín và sáu họa sĩ Nhật

Hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi triển lãm đầu tiên của bốn họa sĩ Nhật được tổ chức thành công tại Việt Nam vào năm 2003; với sự giúp đỡ của bà Trần Thị Huỳnh Nga (vợ cố họa sĩ Trần Trung Tín) nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm của các họa sĩ Nhật từng được tổ chức tại TP.HCM.

 
Tác phẩm Sao em phải thôi học của danh họa Trần Trung Tín. Ảnh: TL

Triển lãm 1+6 lần này sẽ giới thiệu 75 tác phẩm. Trong đó có 33 tác phẩm hội họa và một tác phẩm sắp đặt của sáu họa sĩ Nhật: Makoto Aoki, Hiroko Aoki, Toshiro Yamaguchi, Yumiko Nomiyama, Kinya Nakatami và Aki Miwa. 42 tác phẩm còn lại của cố họa sĩ Trần Trung Tín. Đó là những tác phẩm sơn dầu trên giấy báo, được vẽ từ thập niên 70 của thế kỷ 20.

Triển lãm sẽ khai mạc vào sáng 20-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và diễn ra đến hết ngày 27-7.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm