Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương tròn 120 năm tuổi

Ngày 23-11, Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1901-2021).

Thầy Huỳnh Đức Hiếu, giảng viên khoa sơn mài (đầu tiên) đã có hơn 12 năm công tác tại Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương đang vẽ tranh tĩnh vật tại Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, ngày 26-11 tới đây, lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương sẽ chính thức diễn ra. Toàn bộ không gian trường sẽ có nhiều hoạt động bên lề như: Triển lãm mỹ thuật (40 bức tranh, 40 tượng điêu khắc, 6 phù điêu, 40 tranh thiếu nhi); Hội thảo khoa học với chủ đề “Mỹ thuật Đông Nam bộ - phát triển và hội nhập” và họp mặt cựu giáo viên, học sinh.

Tại Triển lãm mỹ thuật, người xem có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp do chính những giáo viên, học sinh của trường sáng tác. Ảnh: LÊ ÁNH

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương tiền thân là Trường Mỹ nghệ bản xứ Thủ Dầu Một (École d’art indigène de Thu Dau Mot). Đây là một trong những trường mỹ nghệ ứng dụng ra đời sớm nhất ở Đông Dương do chính quyền thuộc địa mở từ năm 1901.

Đầu năm 1932, trường đổi tên là Trường Mỹ nghệ thực hành Thủ Dầu Một (École d'art appliqué de Thu Dau Mot), sau đó dời về đường Bạch Đằng cạnh bờ sông Sài Gòn cho đến nay.

Sau 6 lần đổi tên, đến năm 2012 ngôi trường chính thức mang tên Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Trải qua thăng trầm của lịch sử, ngôi trường có 120 năm tuổi  đã đào tạo nhiều lớp nghệ nhân giỏi nghề, có tri thức về văn hóa thẩm mỹ, từ thủ công đến thợ thủ công lành nghề rồi danh xưng họa sĩ, nhà thiết kế. Ảnh: Nhà trường cung cấp 

Hiện nay, trường có  tổng số 66 viên chức, người lao động với 8 hệ đào tạo trung cấp gồm: Thiết kế đồ họa, Điêu khắc, Thiết kế đồ gỗ, Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang, Hướng dẫn du lịch, Sơn mài, Thanh nhạc.

Ngoài ra, trường còn có nhiều hệ đào tạo sơ cấp như: Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật viên đồ họa ứng dụng, Autocad ứng dụng trong ngành đồ gỗ, Chế biến gỗ, May gia dụng, Vẽ thời trang, Chép tranh, Chạm khắc gỗ, Đúc đồng, Organ, Biểu diễn Sáo trúc, Đờn ca tài tử và Cải lương ...

Một giờ thực hành của giáo viên và sinh viên tại xưởng điêu khắc. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Vào năm 2007, trường nhận bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Hiện ngôi trường nằm bên bờ sông Sài Gòn với cơ sở vật chất khang trang nhưng vẫn lưu giữ nét truyền thống xưa kia. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012 và nhiều cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm