Uy nghiêm phủ thờ hàng trăm năm lịch sử ở Nghệ An

Nghệ An từ xa xưa là nơi chôn nhau cắt rốn của nhiều anh hùng dân tộc. Đây cũng là nơi phát khởi của nhiều dòng họ lớn, trong đó có họ tộc Nguyễn Cảnh. Ảnh: HÀ KHÁNH

Dòng họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An đã sinh ra nhiều danh tướng giỏi. Đặc biệt thời Lê, con cháu họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An có năm thế hệ liên tiếp làm tướng. Ảnh: HÀ KHÁNH

Hệ thống nhà thờ, đền thờ, mộ của dòng họ Nguyễn Cảnh trải khắp nhiều huyện ở Nghệ An như: Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu...Ảnh: HÀ KHÁNH.

Phủ thờ họ Nguyễn Cảnh tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thờ ba bị quận công: Nguyễn Cảnh Hoan, Nguyễn Cảnh Vạn, Nguyễn Cảnh Yên. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Một góc nhỏ trong phủ thờ. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Cổng phủ mới được xây dựng sau này vào năm 1940, là sự giao thoa đặc sắc giữa lối kiến trúc Pháp và kiến trúc cung đình Huế. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Cứ 10 năm một lần, dòng họ Nguyễn Cảnh lại tổ chức lễ hội với quy mô lớn, gọi là “Thập niên sự lễ”. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Trải qua hàng trăm năm, Phủ thờ sừng sững uy nghiêm như một chứng nhân lịch sử. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Một góc ao nhỏ trong phủ. Hiện tại, ao được trồng sen, nuôi cá. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Năm 2004, Đền thờ Thái phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan và Lễ Hội “Thập niên sự lễ” của dòng họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An được Hiệp hội UNESCO công nhận là di sản lịch sử văn hóa được bảo trợ lâu dài vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển nền văn hóa bản sắc Việt Nam. Ảnh: HÀ KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm