Vĩnh biệt danh ca Lệ Thu

Từ giữa tháng 12, danh ca Lệ Thu đã nhiễm COVID-19 và nằm hồi sức tích cực tại bệnh viện Memorial Coast (California, Mỹ). Vào 19 giờ ngày 15-1 (giờ địa phương), danh ca đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 77.

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh. Cô sinh ngày 16-7-1943 và nhận Thánh nữ Cecilia làm quan thầy.

Danh ca Lệ Thu trong liveshow của danh ca Khánh Ly tại Đà Lạt vào năm 2016. Ảnh: Q.T

Lệ Thu là một giọng ca đặc biệt của âm nhạc Sài Gòn trước 1975. Từ giọng ca và nghệ danh Lệ Thu của cô mà rất nhiều nhạc sĩ đã dành tặng cô những bản nhạc tình, mùa thu: Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Chiếc lá thu phai (Trịnh Công Sơn), Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)…

Danh ca Lệ Thu hát Nước mắt mùa thu (Phạm Duy). Clip: POPS Music

Tiếng hát của Lệ Thu lan tỏa với các ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trường Sa... cũng như nhiều nhạc phẩm tiền chiến, tình khúc 1954-1975 khác. 

Năm 1980, Lệ Thu sang Mỹ định cư và cô vẫn ca hát không ngơi nghỉ cho đến ngày nay. Từ năm 2007 đến nay, cô vẫn thường xuyên đi – về Mỹ và Việt Nam biểu diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm