Vĩnh biệt nhạc sĩ Hồ Bông

Nhạc sĩ Hồ Bông tên thật là Hồ Văn Bông, còn có các bút danh: Hồ Thắm, Thanh Trà, Quản Trọng, Trần Gia Định. Ông sinh ngày 31-12-1930, tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Từ thuở thiếu niên, NS Hồ Bông rất tích cực tham gia cách mạng, gia nhập Vệ quốc đoàn. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, học Trường Âm nhạc Việt Nam và sau đó được giữ lại giảng dạy về lý thuyết âm nhạc. Năm 1961, ông sang Liên Xô tu nghiệp. Khi về nước thì tiếp tục công tác trong lĩnh vực văn nghệ, làm việc ở Ban B Vụ Nhạc Múa Bộ Văn hóa và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Đến cuối năm 1967, ông về Đoàn Múa hát Giải phóng.

Sau giải phóng, NS Hồ Bông tham gia thành lập và xây dựng Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Bông Sen (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen), nhiệt tình tham gia công tác giảng dạy âm nhạc,tích cực xây dựng phong trào âm nhạc học sinh, sinh viên TPHCM, gắn bó với nhóm văn nghệ sinh viên Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh... trong phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe". Ở vai trò nhạc sĩ, gia tài sáng tác của ông có các tác phẩm: Gái đội thuyền nan, Nữ pháo thủ tỉnh Thanh, Đường về Nam ta đi, Miền Nam thề với Bác, Ngàn năm reo hát tên anh Thái Bình, Ai hò điệu lý Cà Mau, Bài ca công nhân Cảng Sài Gòn, Hát mãi tên anh Huỳnh Văn Nghệ, Khúc hát yêu đời…

Với những đóng góp và cống hiến của mình cho lý tưởng cách mạng và niềm đam mê âm nhạc, NS Hồ Bông vinh dự được trao tặng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Tang lễ NS Hồ Bông được tổ chức tại Nhà Tang lễ Thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3. Lễ viếng bắt đầu từ 11 giờ ngày 24-4, lễ truy điệu vào lúc 9 giờ 30 ngày 25-4. Lễ động quan lúc 10 giờ ngày 25-4-2015, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Theo Thúy Bình (SGGPO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm