Vua vọng cổ Viễn Châu nhận huân chương Lao động

Lão nghệ sĩ được trao tặng huân chương này vì những đóng góp to lớn của ông cho loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và loại hình nghệ thuật cải lương của miền Nam.

Soạn giả Viễn Châu (thứ hai từ trái sang) xúc động đón nhận huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: KTL

Soạn giả Viễn Châu tên thật là Nguyễn Trí Bá, sinh năm 1924 tại Trà Vinh, được mệnh danh là người sáng tác vọng cổ nhiều nhất với khoảng 2.000 bài vọng cổ, trong đó có rất nhiều bài làm nên tên tuổi nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Ông còn là người khai sinh thể loại nhạc tân cổ giao duyên ghép ca nhạc vào vọng cổ. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2012. Hiện ở tuổi 90 soạn giả - nhạc sĩ Viễn Châu vẫn viết nhiều bài ca cổ theo đơn đặt hàng của các nghệ sĩ cải lương.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.