Xúc động nghi thức 'bông hồng cài áo' mùa Vu lan

Cứ vào dịp rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế (15A Lê Lợi) tổ chức lễ cài hoa lên áo. Ảnh: NGUYỄN DO

Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu lan nhằm tưởng nhớ những người mẹ đã mất và bày tỏ sự vinh danh, trân trọng những người mẹ còn sống. Ảnh: NGUYỄN DO

Rất đông người ở mọi lứa tuổi tham gia nghi thức bông hồng cài áo. Ảnh: NGUYỄN DO

Buổi lễ cài hoa lên áo diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động khi có nhiều người không kìm được nước mắt khi nghĩ về đấng sinh thành. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều em nhỏ tham gia nghi thức cài bông hồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người lớn tuổi không kìm được nước mắt. Ảnh: NGUYỄN DO

“Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta cài lên ngực mình một đóa hoa, dù màu trắng hay màu hồng chúng ta vẫn cảm nhận được suối nguồn thương yêu vô bờ bến của ba mẹ…” - Thượng tọa Thích Kiên Tuệ, Phó Trưởng ban điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, chia sẻ.

Trong giây phút niệm Phật, những bài giảng về đạo lý làm con, công ơn biển trời của mẹ khiến nhiều người bồi hồi. Ảnh: NGUYỄN DO

Vu lan là dịp nhắc nhở những người con thêm hiếu lễ, biết ơn các đấng sinh thành.

Một em nhỏ được cài bông hồng trên áo. Ảnh: NGUYỄN DO

Mọi người chăm chú theo dõi các nghi thức. Ảnh: NGUYỄN DO

Với nghi lễ cài hoa, lễ Vu lan đã trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp nhắc nhở mỗi người con không quên báo hiếu với cha mẹ - đó là đạo lý, là phẩm hạnh cũng như truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của người Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm