Y Moan được đúc tượng đồng

Y Moan được đúc tượng đồng ảnh 1

Nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà điêu khắc Lê Liên bên bức tượng đồng vừa hoàn thành. Ảnh: Y Vol.

Bức tượng đồng bán thân có chiều cao 60 cm, nặng 40 kg do nhà điêu khắc Lê Liên thực hiện trong hơn một tháng qua.

Ca sĩ Y Vol, con trai trưởng của NSND Y Moan cho biết, bức tượng đồng kể trên sẽ được đặt tại khu mộ của cố nghệ sĩ. Còn bức tượng thạch cao sẽ được đặt tại nhà riêng của ông tại ở buôn Đha Prong, xã Cu Ebur thành phố Buôn Ma Thuột. Cả hai bức tượng sẽ được khánh thành vào đúng ngày giỗ đầu 22/9 (tức 25/8 âm lịch) của NSND Y Moan.

Để ghi nhớ công lao đóng góp của Y Moan cho quê hương, ngay sau khi ông qua đời, tỉnh Đăk Lăk đã có kế hoạch đặt tên ông cho một con đường ở thành phố Buôn Ma Thuột. Theo dự kiến, đường Lê Thị Hồng Gấm nối dài sẽ được đặt tên là đường Y Moan. Con đường này vừa được xây dựng, mở rộng khang trang, bắt đầu từ cuối đường Lê Thị Hồng Gấm vào buôn Đha Prong, đi qua trước ngôi nhà của cố nghệ sĩ.

Y Moan được đúc tượng đồng ảnh 2

Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Phạm Ngọc Khôi (trái) công bố Quyết định của Chủ tịch nước công nhận Y Moan là Nghệ sĩ Nhân dân, và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ông trong liveshow "Ngọn lửa Tây Nguyên" hồi tháng 8/2010. Ảnh: Pham Mi Ly.

NSND Y Moan sinh ra tại buôn Dhă, xã Lạc Giao, Buôn Ma Thuột, trong gia đình dân tộc Êđê nghèo có 13 anh em. Học hết lớp 7, ông theo đoàn văn công và trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk. Y Moan nổi tiếng với những bài hát về Tây Nguyên: Ơi! M'Đrak, Đi tìm lời ru mặt trời, Xốn xang cao nguyên Đăk Lăk...

Tháng 6/2010, Y Moan bị phát hiện mắc ung thư dạ dày đã di căn tới rốn. Ngày 1/10 cùng năm, ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54. Điều an ủi lớn nhất cho gia đình và bạn bè Y Moan là ông đã kịp thực hiện liveshow duy nhất đời mình trước đó hai tháng (8/2010) tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Cũng trong đêm nhạc mang tên "Ngọn lửa Tây Nguyên" này, Y Moan được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Theo Ngọc Trần (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm