Vàng có nguy cơ rớt giá chỉ còn 40,4 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch hôm nay (21-12), giá vàng thế giới rớt từ 1.803 USD/ounce xuống còn 1.790 USD/ounce, tương đương 49,9 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, dịch bệnh đang quay trở lại hoành hành ở một số quốc gia châu Âu, gây ra những hạn chế về kinh doanh và đi lại. Chủng Omicron cũng đang gia tăng ở các khu vực của Mỹ ngay khi kỳ nghỉ lễ đến gần. Điều này dẫn đến thị trường chứng khoán toàn cầu hầu hết đều giảm điểm.

Không như thông thường, vàng sẽ hưởng lợi từ đây để tạo sóng tăng giá. Tuy nhiên do giá dầu đang thấp đã lấn át về khả năng trú ẩn an toàn của vàng.

Giá dầu giảm vì nền kinh tế Mỹ được dự báo giảm tăng trưởng trong năm 2022. Nguyên nhân, chủng Omicron có thể tạo ra một làn sóng đại dịch nghiêm trọng khác khiến nền kinh tế Mỹ hứng chịu nhiều rủi ro.

Sự tăng trưởng của Mỹ cũng sẽ chậm lại trong năm còn đến từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo Gold Bugs, giá vàng thế giới sẽ có ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1.720 USD/ounce, và nếu xuống dưới giá này, vàng có khả năng rớt mạnh còn 1.450 USD/ounce, tương đương 40,4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng SJC mua vào-bán ra hiện giao động quanh mức từ 60,8-61,60 triệu đồng/lượng, giảm gần 100.000 đồng/lượng so với trước đo một ngày. Với mức giá như trên, hiện giá vàng miếng SJC đang đắt hơn 11,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá vàng thế giới. Vì vậy, người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục chịu thiệt thòi lớn.

Tự tin bước ra khỏi 'ao nhà'
Tự tin bước ra khỏi 'ao nhà'
(PLO)- Dám dấn thân, quyết liệt trong hành động với phương châm “chất lượng - đổi mới, sáng tạo, tiên phong”, nhiều doanh nghiệp Việt đang nỗ lực đưa sản phẩm “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.
Reuters, Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm