Vàng đấu thầu vắng khách

Sáng 8/11, Ngân hàng Nhà nước chào bán tiếp 15.000 lượng vàng. Khác các lần trước, phiên đấu thầu lần thứ 69 chỉ thu hút được 17 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tham gia.

Một doanh nghiệp tại TP HCM cho biết, thị trường yếu, mua về có khi vài ngày mới bán hết, nhưng giá trúng thầu thời gian qua quá sát với thị trường khiến doanh nghiệp dễ gặp rủi ro khi thị trường bất ngờ biến động. Do vậy, sáng nay công ty ông không tham gia dự thầu.

Vàng đấu thầu vắng khách ảnh 1

Vàng đấu thầu tiếp tục vắng khách. Ảnh: H.H
Ít giờ đồng hồ trước khi diễn ra đấu thầu, các nhà kinh doanh vàng đặt giá mua bán với khách xuống vài chục nghìn đồng. Ngân hàng Nhà nước sau đó đưa ra giá sàn 36,60 triệu đồng, cao hơn giá thu mua ngoài thị trường 50.000 đồng và rẻ hơn bán ra 50.000 đồng. Kết quả cuối cùng, có 11 đơn vị trúng thầu với tổng số vàng 14.800 lượng. Các mức giá cao nhất và thấp nhất lần lượt là 36,67-36,63 triệu đồng. Sau phiên giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trên thị trường có xu hướng nhích nhẹ. Niêm yết bán ra hiện cao hơn 60.000 đồng so với giá cao nhất mà các đơn vị đã công bố sáng nay. Giá vàng trên thị trường quốc tế lúc 14h20, giờ Hà Nội lình xình quanh mốc 1.310 USD mỗi ounce. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng tương đương 33,37 triệu đồng. Mỗi tuần diễn ra một lần, nhưng các phiên đấu thầu gần đây thường thừa vàng do nhu cầu thị trường đang yếu. Kể từ phiên thứ 50 đến nay, duy nhất phiên 64 Ngân hàng Nhà nước bán hết số hàng đưa ra. Từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan quản lý đã tổ chức 69 phiên đấu thầu vàng miếng với khối lượng trúng đạt 1.711.100 lượng (tương đương 65,9 tấn) trên tổng số 1.822.000 lượng chào thầu.
Theo Lệ Chi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm