Vàng lại giảm giá, nguy cơ rớt về mốc 45,8 triệu đồng

Phiên giao dịch hôm nay (29-12), vàng trượt nhẹ về 1.805 USD/ounce, tương đương 50,1 triệu đồng. So với hôm qua, vàng mất 100.000 đồng/lượng.

Ông David Meger, Giám đốc Quỹ High Ridge Futures, cho biết việc lợi suất trái phiếu không tăng, trong khi áp lực lạm phát gia tăng là những yếu tố hỗ trợ thị trường vàng.

Xu hướng đang diễn ra đối với vàng vẫn là duy trì vùng giá 1.800 USD trong thời gian tới và có khả tăng giá do áp lực lạm phát trên thị trường.

Theo ông David Meger, giá vàng không duy trì được sức mạnh vì đồng USD đang tăng giá trở lại, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ngân hàng UBS đánh giá vàng có thể duy trì vùng giá 1.800 USD trong đầu năm 2022. Tuy nhiên, với việc Mỹ tăng lãi suất trong năm 2022 để giảm nhiệt lạm phát thì vàng sẽ giảm giá. Đến cuối năm 2022, vàng có khả năng chỉ còn mức giá 1.650 USD/ounce, tương đương 45,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay cũng rớt xuống từ 61,55 triệu đồng/lượng còn 61,4 triệu đồng/lượng nhưng vẫn còn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi là 11,3 triệu đồng/lượng.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm