Vàng nội xuống sát 44 triệu đồng

Mở cửa ngày hôm nay, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 43,87-44,09 triệu đồng, giảm 200.000 đồng thu mua và 150.000 đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng, ở 44,05 triệu đồng.

Hệ thống DOJI đến 8h30 sáng nay, mua bán lẻ vàng miếng SJC tại địa bàn Hà Nội là 43,93-44,03 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này quanh mức 43,94-44,02 triệu đồng.

Hiện nay, thị trường vàng vật chất giao dịch khá trầm lắng. Người dân và giới đầu tư hầu như chỉ đứng ngoài theo dõi diễn biến thị trường là chính. Do đó, lực mua và bán đều rất chậm.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh dưới áp lực mạnh lên của đồng bạc xanh và sự bán tháo của giới đầu tư vàng sau khi Mỹ công bố đơn đặt hàng trong tháng 2 chỉ tăng trưởng trung bình 2,2%, ít hơn mức kỳ vọng 3%. Theo đó, đóng cửa ngày 28/3, mỗi ounce vàng giao ngay sụt mất 19 USD xuống sát 1.662 USD. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Tư trên sàn Comex của New York chốt ngày cũng mất 27,20 USD, xuống 1.657,50 USD một ounce.

Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, kim loại quý chưa xác định rõ hướng đi. Tính đến 8h35 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang dao động quanh 1.661,30 USD.

Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.850 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 41,75 triệu đồng (chưa gồm các loại phí). Như vậy, với mức quy đổi này, giá vàng trong nước lại nới rộng khoảng chênh lệch với thế giới lên 2,3 triệu đồng mỗi lượng (mấy ngày trước đó 1,6-1,8 triệu đồng).

Theo Lệ Chi ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm