Vàng SJC mất mốc 40,5 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá mua và bán vàng SJC ở 40,33 - 40,43 triệu đồng. So với sáng thứ bảy, giá hạ 50.000 đến 90.000 đồng. Đây là mức giá thấp nhất của thị trường kể từ ngày 16/4.

Còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), thu mua đang ở 40,32 triệu đồng, bán ra 40,45 triệu đồng tính đến 9h12. Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý tại Hà Nội đang mua và bán tương đương DOJI, 40,33 - 40,43 triệu đồng.

Theo nhận định của Phú Quý, trong vài ba tuần trở lại đây, giá vàng trong nước có sự ổn định, nếu có tăng giảm cũng rất yếu so với diễn biến quốc tế. Nhìn chung, giá vàng trong nước chỉ thực sự biến động vào những ngày diễn ra đấu thầu vàng, với xu hướng chung là giảm mạnh ở chiều mua trong khi chiều bán ít biến động.

Thời điểm 30/6, giờ G để các nhà ngân hàng tất toán xong trạng thái vàng đã cận kề. Theo nhiều chuyên gia kinh tế trong nước, nhà đầu tư có quyền trông đợi về một chuyển biến giá tích cực sau 30/6. Khi đó nguồn cung vàng trên thị trường được bổ sung, áp lực về cầu giảm sẽ ít nhiều tác động tích cực lên giá.

Nhờ đó, chênh lệch giá "nội" và "ngoại" có thể được kéo sát hơn, báo cáo tuần của Phú Quý nhận định. Hiện chênh lệch giữa vàng trong và ngoài nước đang ở mức 5,1 đến 5,2 triệu đồng.

Theo Thanh Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm