Vào tù vì trộm xe máy của em họ

Tòa cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, Hiếu phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải nên chỉ tuyên phạt Hiếu mức án như trên.

Theo hồ sơ, ngày 30-11-2011, Hiếu lên Đà Lạt thăm người em họ nhưng cả gia đình em đi vắng. Đến tối, thấy vẫn chưa có ai về, Hiếu nảy lòng tham, lẻn vào nhà trộm một xe máy và giấy tờ đất, bỏ về Ninh Thuận. Hiếu mang xe máy bán được 15 triệu đồng. Nửa tháng sau, Hiếu trở lại Đà Lạt thì bị bắt.

Đ.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm