Vật lộn với triều cường cao kỷ lục

Tại quận 8, nhiều căn nhà bị nước tràn vào ngập tới đầu gối. Giao thông trên các tuyến Bến Phú Định, An Dương Vương, đường số 41… tê liệt. nhiều người phải dắt xe máy gần 1 km mới đến được nơi khô ráo để sửa.

Ông Trần Văn Khương (46/3 Bến Phú Định, phường 16, quận 8) cho biết: Dù đã dùng bao cát che chắn kỹ trước cửa nhà nhưng nước triều vẫn theo ống cống tràn vào nhà gây ngập đến 0,5 m. “Vợ tôi cùng mấy đứa nhỏ phải dắt nhau qua nhà bà con ngủ nhờ. Riêng tôi cùng đứa con trai lớn ở nhà thức canh khi nào triều cường rút thì dọn dẹp nhà cửa” - ông Khương nói.

Tại Thủ Đức, hai đợt triều cường lúc rạng sáng và chiều tối cũng làm các phường Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước… chìm trong biển nước. Lúc rạng sáng 20-10, đỉnh triều đã đạt 1,62 m, chạm mốc lịch sử năm 2012 nhưng may mắn không gây vỡ bờ bao. Hàng loạt tuyến đường quanh chợ đầu mối nông sản Tam Bình (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) ngập rất sâu. Nhiều xe máy, xe ba gác chở hàng bị chết máy, hoạt động vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vật lộn với triều cường cao kỷ lục ảnh 1

Ảnh 1: Mưa lớn cộng triều cường vào chiều tối 20-10 khiến đường Đặng Nguyên Cẩn (quận 6) ngập quá đầu gối. Có đoạn nước ngập tới yên xe. Ảnh: M.PHONG

Vật lộn với triều cường cao kỷ lục ảnh 2

Ảnh 2:Khoảng 16 giờ, các công nhân Xí nghiệp nhựa Sài Gòn (50A Bến Phú Định, phường 16, quận 8) phải dùng bao cát đắp thành bờ bao ngăn nước tràn vào đơn vị.
Ảnh: M.PHONG

Vật lộn với triều cường cao kỷ lục ảnh 3

Ảnh 3: Anh Phạm Bá Thắng (43/2 Bến Phú Định, phường 16, quận 8) cho biết mấy năm qua đã phải nâng nền nhà lên gần 2 m nhưng vẫn phải dùng bao cát làm “chiến lũy” ngăn nước. Dù vậy, mỗi khi có xe chạy qua, nước vẫn tràn vào nhà. Ảnh: M.QUÝ

Vật lộn với triều cường cao kỷ lục ảnh 4

Ảnh 4: Bé Đạt, bốn tuổi, phải ngồi canh sạp rau của gia đình tại chợ Mỹ Thuận trên đường An Dương Vương (phường 6, quận 6) vì bố mẹ phải dọn dẹp đồ đạc trong nhà tránh nước ngập. Mỗi khi có khách, bé sẽ kêu to lên để mẹ ra bán. Ảnh: M.QUÝ

Vật lộn với triều cường cao kỷ lục ảnh 5

Ảnh 5: Mọi hoạt động tại khu vui chơi dành cho trẻ em tại phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) tê liệt do nước ngập tới đầu gối. Ảnh: X.NGỌC

Vật lộn với triều cường cao kỷ lục ảnh 6

Ảnh 6: Một người dân té do vấp phải ổ gà nằm dưới nước ở hẻm 269 Bến Phú Định, phường 16, quận 8. Ảnh: M.PHONG

Ở huyện Bình Chánh, đáng chú ý là tuyến quốc lộ 50 bị ngập quá nửa bánh xe máy. Theo bà Trịnh Bích Hiền (đang trên đường từ Gò Công, Tiền Giang trở lại TP.HCM), hàng trăm người dân phải gồng mình đẩy xe máy qua các chỗ ngập. Mỗi khi có xe tải, xe buýt đi qua, những cơn sóng nước đã xô ngã không ít người đi đường, nước tràn cả vào nhà dân.

Nhiều nơi ở khu vực nội thành cũng không khá hơn. Điển hình như các tuyến đường quanh khu vực Bến xe Chợ Lớn (quận 5) như Trang Tử, Dương Tử Giang, Trần Hưng Đạo… đều ngập sâu, không thể lưu thông. Tương tự, khi đổ cầu Thủ Thiêm để về quận 2, ông Dương Thanh Trọng “vấp” phải dòng nước triều cao gần hết bánh xe máy tại giao lộ đường Lương Định Của. Dòng nước kéo dài hàng trăm mét đã làm ông “chùn chân”, đánh vòng đi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) để tránh. Nhưng khi đến trước cao ốc The Manor, ông cũng đành ngậm ngùi xuống xe đẩy bộ. Tình hình tương tự cũng tái diễn trên các tuyến đường Hùng Vương, Tân Hòa Đông (quận 6); Tân Hóa (quận Tân Phú)… Đặc biệt, ở đường Đặng Nguyên Cẩn (quận 6) nước ngập gần đến yên xe.

Đồng bằng sông Cửu Long ngập sâu

Do lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường nên nước trên các sông ở ĐBSCL đang lên nhanh. Ngày 20-10, mực nước sông Cửu Long ở mức báo động II, mực nước sông Hậu trên báo động III khoảng 0,2 m. Sáng sớm và chiều tối, nước từ sông theo hệ thống cống thoát nước tràn vào nội ô TP Cần Thơ và TP Long Xuyên (An Giang) làm nhiều khu dân cư ngập nặng. Đặc biệt, quốc lộ 91 (tuyến giao thông chính nối các tỉnh ĐBSCL) bị ngập sâu nhiều đoạn gây ùn tắc giao thông.

Vượt đỉnh triều lịch sử

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, lúc 17 giờ 30 ngày 20-10, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,64 m - vượt đỉnh triều lịch sử 1,62 m vào ngày 18-10-2012. Trước đó, chiều 19 và rạng sáng 20-10, đỉnh triều trên sông Sài Gòn đã đạt 1,62 m.

Dự báo đợt triều cường này còn kéo dài, đỉnh triều luôn ở mức cao. Sáng 21-10, đỉnh triều ở mức 1,6 m lúc 5 giờ 30, đến 18 giờ đỉnh triều tăng lên 1,62 m. Ngày 22-10, đỉnh triều vẫn vượt mức báo động III, đạt 1,54 m vào 6 giờ 30 và 19 giờ.

M.PHONG - M.QUÝ - X.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm