Ngược lại, HLV Trần Vân Phát của đội tuyển Việt Nam nói: “Chúng tôi nghĩ đến một thực tế là không thể cạnh tranh với bốn đội nhóm trên gồm Trung Quốc, Nhật, Úc và Hàn Quốc. Chúng tôi chỉ nghĩ đến tấm vé thứ năm dự World Cup, đó là một mục tiêu vừa tầm và sát thực. Trận khai mạc với Jordan, cơ hội chiến thắng của mỗi đội là 50-50. Jordan là đội bóng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Nhưng chúng tôi sẽ phải thắng và còn thắng đẹp nữa…”.

Các HLV của bốn đội bảng A cùng chạm tay vào cúp vô địch nhưng mục tiêu của hai đội Việt Nam và Jordan chỉ là kiếm suất thứ ba để đá play off. Ảnh: XUÂN HUY
Jordan có hai quân bài chiến lược là hai tay săn bàn là Maisa Ziad và Stephanie Mazen. Hai chân sút này đã đóng góp cho đội tuyển Jordan 16 bàn ở vòng loại. Còn bức thông điệp mà Jordan muốn chuyển đến là việc toàn thắng cả ba trận ở Cúp Tây Á để lên ngôi vô địch.
Về phía tuyển Việt Nam, sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, đội có nhiều tiến bộ rõ nét, đặc biệt là qua các trận giao hữu ở Hàn Quốc trong đó có trận thua đội tuyển nữ Hàn Quốc 0-5.
Những ngày qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát rất siêng tập và hoàn thiện hơn những mảng miếng trong các bài triển khai tấn công cùng việc hoàn thiện chiến thuật.
Hy vọng chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có một khởi đầu tốt, hay nói chính xác là có một chiến thắng để tiếp tục có cơ hội chinh phục World Cup.
Trận đấu lúc 20 giờ 15 giữa Úc và Nhật sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa nhằm tranh vị trí nhất bảng vì cả đội tuyển Việt Nam lẫn Jordan đều không phải là đối thủ tương xứng của hai đội này.
TẤN PHƯỚC