Vettel lần thứ 3 liên tiếp vô địch thế giới trên đường đua F1

Trước chặng đua ở Interlagos, Vettel hơn Alonso 13 điểm và điều đó khiến cho sự chú ý vào chặng đua cuối cùng của mùa giải năm nay trở nên nóng hơn. Ở cuộc đua phân hạng ngày hôm qua, tay đua người Đức đã giành vị trí xuất phát thứ 4 sau Button, Hamilton và Webber trong khi Alonso chỉ giành được vị trí xuất phát thứ 7.

Vettel lần thứ 3 liên tiếp vô địch thế giới trên đường đua F1 ảnh 1

Mùa giải thứ 3 liên tiếp Vettel vô địch F1
Tuy nhiên, sự sắp xếp này không còn nhiều ý nghĩa, bởi ngay sau khi hiệu lệnh của cuộc đua chính thức bắt đầu. Xe của Vettel có vẻ bị hỏng và anh nhanh chóng bị rớt xuống cuối cuộc đua. Massa từ vị trí xuất phát thứ 5 đã rất “nhanh chân” leo lên vị trí thứ 3 phía sau bộ đôi của đội McLarren.

Trời bắt đầu đổ mưa và chỉ đến vòng thi đấu thứ 2, Alonso đã thế chân người đồng đội Massa để thi đấu ở vị trí thứ 3, tuy nhiên ngay ở vòng tiếp theo anh để mất vị trí thứ 3 vào tay của Hulkenberg. Vettel rất nỗ lực trở lại, đến vòng thứ 8, tay đua người Đức để vượt qua được hàng loạt các tay đua khác và chạy ở vị trí thứ 8, đến vòng 16, anh vượt qua Kobayashi để giành vị trí thứ 5.

Trời mưa khiến các tay đua tranh thủ vào pit thay lốp sớm, đến vòng 19, Hulkenberg vượt qua Button để vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Hamilton chạy thứ 3 với 45 giây thua kém tay đua dẫn đầu, Alonso còn kém Hamilton tới 20 và Vettel chỉ sau anh có 2.6 giây. Thứ tự của các tay đua không thay đổi trong một thời gian dài, chỉ có khoảng cách giữa Vettel và Alonso bị kéo dài thêm khi anh phải vào pit.

Đến vòng 48, Hamilton vượt qua Hulkenberg và vươn lên dẫu đầu cuộc đua. Aloson rơi xuống vị trí thứ 6, tuy nhiên anh vẫn chạy trước Vettel. Đến vòng 55, Hamilton phải bỏ cuộc và Hulkenberg trở lại dẫn đầu, Alonso giành vị trí chạy thứ 2, trong khi đó việc phải vào pit để thay lốp sang sử dụng loại lốp trung tính khiến Vettel rơi xuống vị trí thứ 11.

Việc các tay đua vào pit khiến cho vị trí dẫn đầu bị xáo trộn, đến vòng 60, Button chạy đầu và phía sau anh là Massa, đến vòng 62, Alonso vượt qua người đồng đội để chạy phía sau đối thủ của đội đua McLaren, lúc này Vettel vẫn đang chạy thứ 6. Phía trước anh là Hulkenberg và Webber. Các vị trí này được giữ nguyên đến khi kết thúc cuộc đua (vòng 70).

Và với việc chỉ giành được 18 điểm, hơn 10 điểm so với Vettel, Alonso đành chấp nhận vị trí về nhì ở mùa giải năm nay khi kém Vettel 3 điểm.
BXH cá nhân mùa giải 2012

Vettel lần thứ 3 liên tiếp vô địch thế giới trên đường đua F1 ảnh 2

(Theo Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm