VFF chọn thầy cho các ĐTVN: Phải có vàng SEA Games 26

Thường trực VFF chiều qua đã cùng Hội đồng HLV quốc gia (gồm năm thành viên, vắng ông Dương Ngọc Hùng) đã họp bàn về những tiêu chí tìm thầy sau khi chia tay với HLV Calisto. Theo đó, các ứng viên HLV phải đáp ứng điều kiện giỏi về chuyên môn và hiểu biết về bóng đá châu Á, Đông Nam Á.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển cho biết VFF đã nhận được vài chục hồ sơ của các HLV ngoại từ rất nhiều quốc gia và sẽ chuyển cho các thành viên nghiên cứu lý lịch sau. Vì thế, theo ông Hiển, phải chờ thêm một cuộc họp tiếp theo nữa VFF mới quyết định chọn thầy nội hay ngoại cho các đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, có một ý kiến chung của các chuyên gia là chỉ mời HLV trưởng chịu trách nhiệm chính cho cả ba đội tuyển. Theo đó, ở các giải quốc tế trong năm nay, đội tuyển quốc gia tham dự World Cup, còn đội tuyển Olympic (U-23+3) chơi vòng loại Olympic 2012 và tuyển U-23 tham dự SEA Games 26.

VFF chọn thầy cho các ĐTVN: Phải có vàng SEA Games 26 ảnh 1

Các HLV nội đã và đang được nhắm đến. Ảnh: QUANG THẮNG

Vấn đề quan trọng nhất của cuộc họp, các thành viên đều thống nhất ban huấn luyện dẫn dắt U-23 tại SEA Games phải đoạt HCV. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia chỉ chơi hai trận vòng loại World Cup và Olympic đá bốn trận vòng loại, không nhất thiết phải tốn kém lại không đạt hiệu quả thấy trước nếu mời thầy ngoại.

Nhiều ý kiến trong cuộc họp nghiêng về khả năng chọn HLV nội cho đội tuyển U-23, bởi sự thuận lợi trong quá trình tuyển chọn và kế thừa lối chơi của ông Calisto đã xây dựng. Ba cái tên ứng viên nặng ký cho chiếc ghế thuyền trưởng U-23 Việt Nam là những HLV có kinh nghiệm và từng làm trợ lý cho ông Calisto hơn hai năm qua là Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức. Ưu thế của các HLV nội chính là sự hiểu biết về các cầu thủ, dễ gần gũi và chia sẻ với các học trò hơn. Ngược lại, đẳng cấp và kinh nghiệm của thầy nội trên đấu trường quốc tế còn hạn chế, chưa kể sức ép từ nhiều giới lẫn của người trong cuộc sẽ nặng nề hơn thầy ngoại rất nhiều.

Ngày 13-6, các đội tuyển quốc gia sẽ tập trung. Đây cũng là lúc bóng V-League ngừng lăn giữa giai đoạn. Vấn đề của VFF vẫn là việc thương thảo với lãnh đạo các CLB, bởi tất cả HLV này đều đang hành nghề ở V-League.

Góc nhìn của chuyên gia Đoàn Minh Xương

“Ông Calisto đã nhìn ra được điểm dừng của bóng đá Việt Nam và chuyển hướng. Cái ông cần và cái ông ra đi không phải vì áp lực, cũng không hẳn vì tiền mà chính là vì nhìn ra được phần giới hạn của bóng đá Việt Nam sau ngưỡng vô địch và đang đi xuống với vùng trắng đáng sợ phía sau mà vẫn bắt ông phải vô địch SEA Games 26. Bây giờ hoàn toàn có thể đặt lại vấn đề trong suốt thời gian có ông Calisto, chúng ta đã làm những gì để phát triển các thế hệ bóng đá trẻ theo như quy hoạch của ông thầy này hay chỉ chạy theo thành tích giao việc và có huy chương?

Ông Calisto ra đi là một tổn thất cho bóng đá Việt Nam nhưng hy vọng từ sự ra đi này những nhà làm bóng đá Việt Nam nhìn ra được lỗ thủng cần vá của chúng ta nhiều lúc bị thành tích che mất.

Theo tôi, cứ tin dùng thầy nội nhưng phải trao cho họ cả gậy lẫn cà rốt. Đừng tạo áp lực cho các HLV nữa, mà hãy nhìn vào thực tế chúng ta có bao nhiêu bột mà đòi gột thành hồ…”.

HLV Mai Đức Chung: “Tôi không sợ áp lực”

Ông Mai Đức Chung nguyên là trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, từng dẫn dắt Olympic Việt Nam vào vòng 3 Olympic Bắc Kinh 2008, vô địch Merdeka 2008. Là thành viên Hội đồng HLV quốc gia có mặt trong cuộc họp chiều qua, ông Chung chia sẻ: “Làm bóng đá cũng như đi buôn, phải có lãi. Cho nên việc VFF giao chỉ tiêu cho đội U-23 quốc gia phải vô địch SEA Games không có gì quá đáng cả. Nếu không đặt ra mục tiêu, không có áp lực thì không nên làm bóng đá nữa. Nếu được VFF ngỏ lời, tôi chỉ băn khoăn về việc còn ràng buộc hợp đồng huấn luyện NaviBank Sài Gòn, còn tình cảm và nhiều thứ khác nữa… Chúng tôi có cùng ý kiến nếu ký hợp đồng với HLV nội thì VFF làm sao phải thỏa mãn chuyện lương bổng, giao cho thực quyền, vạch ra chiến lược cụ thể để nâng cao vai trò và trách nhiệm với các đội tuyển. Chẳng hạn, lương của ông Calisto 22.000 USD thì HLV nội phải được 5.000-6.000 USD”.

GIA HUY - HOÀNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm