VFF và ghế 2 trong 1

Dư luận không hài lòng bởi không khó để nhìn ra đấy là cuộc bầu được định hướng nhiều hơn là để các cử tri trân trọng vào lá phiếu của mình.

Anh Trần Song Hải, Hội phó Hội Cổ động viên Việt Nam, cho biết nhiều người rất bực vì Đại hội khóa 7 chưa diễn ra nhưng những người trong ban tổ chức đại hội đã “diễn” rất nhiều trong đó có cả việc đi vận động hành lang cho người của mình khiến dư luận không thể không nghi ngờ cho lợi ích nhóm hơn là cho sự phát triển, sự đổi mới của bóng đá Việt Nam”.

Thời gian qua, những nhà chuyên môn khá mệt mỏi với cách xếp ghế kiểu 2 trong 1 cùng việc lấy lý do hiểu sai quy định FIFA nên bây giờ phải tạo điều kiện để tổng thư ký được tham gia ban chấp hành và đồng nghĩa với việc kiêm luôn cả chức phó chủ tịch.

Người hâm mộ vẫn nhớ như in sự kiện các quan chức VFF của khóa này và những khóa trước phải từ chức hoặc bị ép từ chức là vì ôm đồm nhiều việc quá mà chẳng việc nào ra việc nào. Trái lại việc ôm nhiều đấy lại ảnh hưởng rất lớn đến việc gom quyền lực về một mối và cũng là một nhóm lợi ích. Giới chuyên môn không ủng hộ vì tư tưởng ghế 2 trong 1 cho thấy bóng đá Việt Nam giống như thiếu người tài để gồng gánh đến độ phải dùng người kiêm nhiệm một lúc nhiều việc.

Nhiệm kỳ 7 đang rất mong được xem là nhiệm kỳ đổi mới về cách làm lẫn đổi mới về con người thay cho sự cũ kỹ, lạc hậu của một nhóm lợi ích. Cũng chính vì thế mà không ít cổ động viên đã rủ nhau có tiếng nói lên bộ máy cao hơn là Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL với hy vọng cái tầm của những người ở trên sẽ kịp nắn chỉnh lại bộ máy tổ chức mà VFF rất cần người có tài lẫn có tâm điều hành.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm