Vì sao Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM không tổ chức tiếp xúc cử tri?

Ngày 30-7, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã ký văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các quận huyện, TP Thủ Đức về việc thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, do TP.HCM đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Đoàn ĐBQH sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất.

Đoàn ĐBQH TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các quận huyện, TP Thủ Đức thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đến cử tri.

Đồng thời, các đơn vị tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương và gửi về Đoàn ĐBQH TP.

Trước đó, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc hôm 20-7 và bế mạc ngày 28-7. Trọng tâm của kỳ họp thứ nhất là làm công tác nhân sự.

Trong đó, Quốc hội đã bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng bầu 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; bầu tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng Kiểm toán; phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó chủ tịch và 4 ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Cũng trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã nghe và thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2021…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm