Vì sao giá xăng chưa thể giảm xuống 21.000 đồng/lít?

(PLO)- Nếu bỏ quỹ bình ổn thì giá xăng trong nước có thể đã xuống 21.000 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Công thương, hôm nay (13-8), giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn duy trì mức giá thấp là 106 USD/thùng. Mức giá này bằng với đầu năm 2022, khi đó giá xăng còn nguyên thuế bảo vệ môi trường là 24.360 đồng. Nếu loại trừ thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì riêng giá xăng là 21.060 đồng.

Thực tế, giá xăng trong nước hoàn toàn có thể giảm xuống 21.000 đồng/lít vì tính từ ngày 1-7 đến kỳ điều chỉnh 11-8 thì quỹ bình ổn đã trích đến 3.500 đồng/lít.

Trong khi giá xăng ngày 11-8 vẫn là 24.669 đồng. Như vậy, nếu không trích lập quỹ bình ổn thì giá xăng trong nước lẽ ra phải là 21.169 đồng, tương đương với giá xăng nhập.

Giá xăng trong nước hiện đang giảm chậm hơn giá xăng nhập nếu tính theo giá trị phần trăm. Cụ thể, giá xăng nhập từ mức đỉnh cao là 160 USD/thùng hiện đã rớt xuống mức 106 USD, giảm hơn 33%.

Trong khi đó, giá xăng trong nước tăng đỉnh điểm hơn 30.000 đồng/lít và rớt xuống mốc 24.000 đồng, giảm khoảng hơn 20%.

Hôm nay, giá dầu thô toàn cầu vẫn duy trì mức giảm tích cực. Theo đó, giá dầu WTI và Brent lần lượt là 92 và 98 USD/thùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm