Vì suất hạt giống play-off, Pháp đòi thay đổi BXH FIFA

Trước loạt trận cuối vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, ĐT Pháp đang kém Tây Ban Nha (TBN) 3 điểm. Trên lý thuyết, thầy trò Didier Deschamps vẫn còn cơ hội giành vé trực tiếp tới Brazil. Tuy nhiên, đây là khả năng khó xảy ra do ở lượt trận cuối, TBN chỉ phải tiếp đón Georgia trên sân nhà.

Vì suất hạt giống play-off, Pháp đòi thay đổi BXH FIFA ảnh 1

Bởi vậy, có tới 99% khả năng ĐT Pháp sẽ phải tham dự vòng play-off để giành vé dự VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, thầy trò Didier Deschamps lại đang đối mặt với nguy cơ mất suất hạt giống.

bảng xếp hạng các đội nhì có thành tích tốt nhất khu vực châu Âu, ĐT Pháp đang xếp thứ 4 với 14 điểm. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, tiêu chí phân loại hạt giống ở vòng play-off lại dựa vào bảng xếp hạng FIFA tháng 10 (sẽ công bố vào ngày 17/10 tới).

Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 9, Thụy Điển đã tăng tới 8 bậc, vươn lên xếp thứ 22. Trong khi đó, ĐT Pháp chỉ xếp thứ 25. Bởi vậy, LĐBĐ Pháp (FFF) đã lập tức lên tiếng phản đối cách thức xếp hạng của FIFA ở BXH các đội tuyển nam trên toàn thế giới.

Theo FIFA, các đội bóng sẽ được cộng điểm nhiều hơn khi chạm trán các đối thủ mạnh. Mà ở lượt trận cuối vòng loại W.C, Thụy Điển chạm trán Đức, Pháp đụng độ Phần Lan. Khả năng Thụy Điển xếp trên Pháp ở BXH tháng 10 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là tiêu chí mà FIFA bị FFF chỉ trích nhiều nhất.

Chỉ trích là vậy, song FFF khó lòng thay đổi được cách tính điểm vốn đã trở thành nguyên tắc của BXH FIFA. Nếu không thể giành suất hạt giống, thầy trò Didier Deschamps sẽ đối mặt với nhiều đối thủ khó có vị trí cao hơn trên BXH FIFA như Croatia (10), Bồ Đào Nha (11) hay Hy Lạp (12)…

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2014 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 21/10 tới tại Zurich (Thụy Sĩ). Các trận lượt đi và lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 19/11.

Theo Thành Nam (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm