Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Những ngày này, con phố Hàng lược tấp nập người qua lại. Đủ các loại hoa, cây cảnh... được bày bán dọc trên con phố. 

Phố Hàng Lược dài 264 m, bắt đầu tại Hàng Cót đến ngã năm Hàng Mã - Chả Cá- Hàng Đồng-Thuốc Bắc. Ngày nay phố tên là Hàng Lược bởi vì trước đây có nhiều cửa hàng bán lược.

Chợ hoa Hàng Lược là chợ truyền thống chỉ mở mỗi dịp Tết đến xuân về. Nơi đây là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều người dân Hà Nội.

Kể từ ngày 19-12 âm lịch, các chủ gian hàng, chủ quầy tấp nập chuyển hoa, cây cảnh, hàng hoá về phố Hàng Lược bày bán. Giá một cành đào nhỏ dao động từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng tuỳ theo khách thoả thuận với người bán.

Trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can, không chỉ hoa mà còn có rất nhiều đồ trang trí khác phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. 

Những dịp này, con phố trở nên nhộn nhịp, ồn ào hẳn.

Đến chợ hoa du khách có thể tản bộ thong dong 

Những món đồ, vật dụng tất cả đều đủ cả. Nhiều người bị hấp dẫn bởi những đồ cổ làm từ chất liệu đồng, hay bằng sứ.

Cạnh đó là phố Hàng Mã, cũng đông nghịt người. Những chiếc đèn lồng đỏ rực cả con phố.

Người lớn, trẻ nhỏ mặc áo dài xuống phố du xuân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm