Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam

Hai chuyên gia về quân sự, võ thuật là thượng tá Richoi-nam và thượng tá Kimhak-su Bộ bảo vệ an ninh Triều Tiên (đang công tác tại Việt Nam) trực tiếp chỉ huy, hướng dẫn cho 100 cảnh sát cơ động.

Bốn tháng theo khóa học chiến sĩ CSCĐ được đào tạo, huấn luyện kĩ năng chống bạo động. Phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống như đối kháng, một đánh ba, một đánh năm, một đánh bảy bảy và đối mặt với những đối tượng có sử dụng vũ khí, súng nguy hiểm.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:

Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 1

Biểu diễn những thế võ được học trong khóa huấn luyện

Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 2

Thể hiện sức mạnh tập thể khi chiến đấu
Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 3

Một đánh ba

Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 4

Chiến đấu khi đối tượng có vũ khí, dao súng

Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 5

Khí công được vận dụng trong khóa học
Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 6

Sử dụng khí công phá vỡ gạch thể hiện sự bền bĩ, mạnh mẽ người chiến sĩ.

Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 7

Chuyên gia Triều Tiên trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên

Chuyên gia quân sự Triều Tiên huấn luyện Cảnh sát cơ động Việt Nam ảnh 8

Lãnh đạo Bộ tư lệnh trao gấy khen, kỉ niệm chương cho hai chuyên gia Triều Tiên.


XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm