Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới

Ngôi trường được thiết kế bởi các kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto, Trần Thị Hằng và Kuniko Onishi. Gần đây, công trình được vào vòng chung kết trong số 30 công trình từ 20 quốc gia, vào danh sách Giải thưởng kiến trúc RIBA của Viện kiến trúc hoàng gia Anh.

Trường Những bông hoa nhỏ trên Google Maps, đường Nguyễn Thị Tồn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngôi trường nằm sát Công ty Pouchen, do Pouchen đầu tư xây dựng để công nhân của Pouchen có nơi gửi con, yên tâm làm việc. Tên ban đầu là trường Thế giới xanh. Quy mô ngôi trường là 500 bé, nhưng hiện tại mới có khoảng 330 bé theo học. Ảnh: Google Maps.

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 2

Ngôi trường có hình dáng ba vòng xuyến. Kiểu thiết kế này chia sân trường thành ba sân chơi chính. Ảnh: internet.

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 3

Phần lớn vòng xuyến giữa được dùng làm lối đi. Nhờ khoảng hành lang này mà tạo sự thông thoáng giữa hai vòng xuyến phải và vòng xuyến trái. Nhờ có mái bên trên nên lối đi luôn được che mưa, che nắng. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 4

Sân trong vòng xuyến giữa những ngày mới hoạt động. Ảnh: internet.

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 5

Sân trong vòng xuyến giữa hiện hữu. Sân chơi trong vòng xuyến ở giữa vẫn giữ nguyên thảm cỏ xanh như thiết kế ban đầu. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 6

Sân bên phải ban đầu. Ảnh: internet

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 7

Sân chơi ở vòng xuyến bên phải hiện  hữu. Sân này có thêm các thiết bị vận động cho trẻ em. Cây lớn nhanh sau hai năm cũng giúp phần sân này có nhiều bóng râm, cỏ lên xanh tốt. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 8

Cây Bàng ở sân chơi bên phải khi mới xây dựng trường. Ảnh: internet

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 9

Cây Bàng có vẻ như không cao lớn hơn bao nhiêu, nhưng đã có rất nhiều em nhỏ đến và đi. Vài hôm trước, nhà trường đã làm lễ ra trường cho các bạn nhỏ lớp lá. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 10

Sân chơi ở vòng xuyến bên trái ngày đầu. Ảnh: internet

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 11

Sân chơi bên trái đã có thêm nhiều đồ chơi cho bé. Đây cũng là sân chơi mà các bé nhìn thấy đầu tiên khi đi từ cổng trường vào. Những cây Bàng, Me tây, Muồng hoàng yến cao lớn hơn trước, phủ đầy bóng mát. Cây Phượng nhỏ năm nào giờ đã trổ hoa. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 12

Một góc sân chơi bên trái, nhìn từ mái tầng 2 xuống. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 13
Hành lang lầu 1. Ảnh: internet

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 14

Hành lang lầu 1 hiện hữu nhìn xuống khoảnh sân xanh mát mắt. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 15

Từ cổng đi vào trường với những bụi cây leo Sử Quân Tử ngày mới trồng. Ảnh: internet.

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 16

Những bụi cây lớn nhanh, bao bọc xung quanh và tỏa bóng mát cho các phòng học. Ảnh: Quỳnh Như.

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 17

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 18

Các bé đang chơi tự do. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 19

Các bé trong lớp học. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 20

Các bé trong phòng vận động. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 21

Các bé chạy chơi trong sân. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 22

Cùng cô ra vườn xem cây, hoa, tự cắt trái vào lớp học. Ảnh: Quỳnh Như

Hiện thực ngôi trường vào top 30 công trình đẹp nhất thế giới ảnh 23

Lối đi trên mái được lát đá. Ven lối đi trồng nhiều cây. Tuy nhiên, phần lớn diện tích trên mái là cỏ mọc, một phần được cải tạo đất để trồng cây ăn trái cho các bé xem và học hỏi về thực vật. Ảnh: Quỳnh Như

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm